Ký ức về cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua lời kể của dân làng Tân Thông

2018-03-18 17:22:26 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đối với người dân Tân Thông Hội, cố Thủ tướng Phan Văn Khải là vị lãnh đạo gần gũi, giản dị và yêu thương người nghèo. Sự ra đi của ông là mất mát không gì bù đắp được cho người dân và chính quyền địa phương.

Bạn già bật khóc nhắc về cố Thủ tướng

Nhắc về cố Thủ tướng Phan Văn Khải, cụ Nguyễn Văn Khỏe (89 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM), Hội trưởng Hội đình Tân Thông. Đình làng Tân Thông không giấu nổi cảm xúc buồn bã, xen lẫn sự tôn kính, tự hào.

Cụ Khỏe bật khóc khi nhắc về cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Trong suy nghĩ của cụ Khỏe, cố Thủ tướng Phan Văn Khải là người có tâm, có nghĩa với bà con hàng xóm, đặc biệt là với các gia đình nghèo khó.

"Ông ấy là Thủ tướng của quốc gia, nhưng không hề xa cách gì người dân mà cực kỳ độ lượng, thương người dân. Đặc biệt ông dành sự quan tâm cho những gia đình khó khăn, những gia đình nghèo tại địa phương này”, cụ Khỏe kể.

Rồi cụ Khỏe hồi tưởng về chuỗi ngày cùng cố Thủ tướng đánh cờ, kể chuyện thời niên thiếu ở làng quê nghèo Tân Thông Hội hay bàn chuyện của làng tại mái đình Tân Thông.

“Ngày xưa từ khi mới 12 -13 tuổi ông ấy (cố Thủ tướng Phan Văn Khải – PV) đã ra ruộng, ra kênh giăng câu, bắt cá đem về đổi gạo.

Sau đó lớn hơn chút ông thoát ly đi Cách mạng, cho đến khi từ nhiệm sớm 1 năm để trở về quê hương, ông sống gần gũi với bà con xóm làng. Gia đình ai có hỷ sự hay tang gia ông đều đến chia vui sớt buồn.

Ông ấy có đạo đức tốt, đến nỗi những đứa con nít khi nghe bố mẹ nói ông Hai (tên thân mật mà người dân Tân Thông Hội dùng để gọi cố Thủ tướng – PV) bị bệnh, chúng nói với nhau: Vái cho ông Hai khỏe để còn được nhờ.

Đến đứa con nít nó còn biết đến công lao, đóng góp của ông ấy. Ông Hai mất đi là sự mất mát lớn cho nhân dân và chính quyền địa phương ở đây”, cụ Khỏe ngậm ngùi chia sẻ.

Trong câu chuyện về cố Thủ tướng, cụ Khỏe không quên nhắc về những gì ông Hai đã đóng góp cho địa phương, những công trình phúc lợi được cố Thủ tướng ưu tiên xây dựng cũng như dự định còn giang dở.

"Ông Hai còn muốn xây dựng một ngôi chùa cho bà con có nơi đến viếng mỗi dịp ngày rằm, lễ tết nhưng chưa kịp hoàn thành", nói xong rồi, vị cao niên của làng Tân Thông bật khóc nức nở.

Ông Hai gần gũi, giản dị với bà con

Bà Mai Thị Bé (61 tuổi), chủ một quán nước trước cửa đình Tân Thông kể lại, cố Thủ tướng thường hay ra đình làng chơi với các cụ cao niên.

Bà Mai Thị Bé kể về cố Thủ tướng

“Ông Hai đi trên chiếc xe điện do cận vệ chở, rồi ra đây ngồi đánh cờ tướng, nói chuyện của đình làng, miếu bà với các vị cao niên.
  
Những ngày đình có hội, ông Hai cùng đến tham dự, chung vui với bà con. Nhìn ông gần gũi, giản dị với hiền lắm chứ không hề xa cách gì đâu. Gặp ai ở đình ông đều hỏi han, thân thiện, bà con ở đây ai cũng yêu, cũng quý.

Nhà ai có việc gì cần giúp đỡ, nhờ không bao giờ ông từ chối. Cái hồi nghe ông bị bệnh, ai cũng buồn bã, vái cho ông mau khỏe rồi về. Mà giờ ổng đi rồi”, bà Bé ngậm ngùi.
`
Tại làng Tân Thông vẫn hay kể cho nhau nghe về những gia đình khó khăn mà cố Thủ tướng từng giúp đỡ. Trong câu chuyện ấy nhiều nhất vẫn là về gia đình bà Bớp ở ấp Tiền phía trên.

“Hồi đó có lần ông Hai đi xe điện ngang qua nhà bà Bớp, thấy nhà con gái bà ấy lụp xụp, nhỏ như cái lều. Ông mới đến hỏi chính quyền địa phương, sau ổng cho tiền để con gái bà ấy cất cái nhà đàng hoàng mà yên ổn sinh sống”, bà Bé kể.

Theo chỉ dẫn của bà Bé, chúng tôi tìm về nhà bà Bớp. Ngôi nhà của con gái bà do cố Thủ tướng xây dựng đã có màu rêu bạc của thời gian, nhưng cònn vẹn nguyên và kiên cố.

Dù có nghe người ta kháo nhau ông Hai ở ấp Chánh bệnh rất nặng rồi, khó mà qua khỏi thì bà Bớp vẫn chưa thôi bàng hoàng lúc nghe tin.

Bà Bớp vẫn chưa tin được việc ông Hai đã ra đi

Bà kể, cái ngày chính quyền địa phương thông báo sẽ xây cho con gái bà một ngôi nhà, cả gia đình không ai biết vị mạnh thường quân phía sau là ai. Chỉ đến lúc nhà xây xong, bà mới được mấy ông ở ấp bảo: Đây là nhà cố Thủ tướng xây dựng cho.

Nhưng đó cũng không phải là lần duy nhất ông Hai hỗ trợ kinh phí cho địa phương xây dựng nhà tình nghĩa. Cứ thấy ai có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa lụp xụp, xiêu vẹo, ông lại cho tiền, cho vật liệu để xây dựng.

“Cũng nhờ ông Hai mà nhiều gia đình có nhà cửa đàng hoàng, đường xá, điện đóm, trường học của địa phương được nâng cấp, sữa chữa nhiều lắm. Chúng tôi biết ơn ông Hai về những việc làm của ông”, bà Bớp chia sẻ.

Chiều 17/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát đi thông báo đặc biệt về việc tổ chức lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo hình thức Quốc tang. Cụ thể, lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được tổ chức từ 8h, ngày 20/3 đến hết ngày 21/3 tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Lễ truy điệu cũng được tổ chức trọng thể lúc 7h30 ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất. Lễ an táng lúc 11h cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Cùng thời gian này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) cũng diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng tại TP.HCM và Hà Nội.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...